Colombia – Uruguay (3 giờ ngày 29-6, vòng 1/8): Cuộc chơi không Suarez

Thứ bảy, 28/06/2014 09:29

(Cadn.com.vn) - Án treo giò của tiền đạo Luis Suarez là tổn thất quá nặng nề với Uruguay trên hành trình còn lại. Ngay trận đấu với Colombia rạng sáng mai, Uruguay sẽ rất khó khăn vì cuộc sống không Suarez.

Nói không quá, Suarez là linh hồn trong lối chơi tấn công của Uruguay. Sự hiện diện của tiền đạo lắm tài nhiều tật này trên hàng công đã giúp La Celeste trở nên mạnh mẽ và vô cùng lợi hại.

Nhìn lại hành trình vượt qua bảng “tử thần” của Uruguay càng cho thấy vai trò của Suarez quan trọng như thế nào. Đoàn quân của HLV Oscar Tabarez thua 1-3 trước Costa Rica ở lượt trận đầu tiên mà không có Suarez. Tuy nhiên, sự trở lại và tỏa sáng kịp thời của tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã giúp Uruguay đánh bại Anh và Italia để giành vé đi tiếp.

Thế nhưng, quá đáng tiếc cho Suarez và Uruguay khi cầu thủ 27 tuổi này đã không kiềm chế bản thân, cắn vào vai Chiellini (Italia) và bị FIFA treo giò 9 trận liên tiếp và cấm tham gia bóng đá 4 tháng. Ngay trận đấu với Colombia ở vòng 1/8 này, án phạt bắt đầu áp dụng với Suarez.

Cuộc chơi không còn Suarez chắc chắn sẽ khiến World Cup 2014 kém đi phần thú vị. Bởi tài năng chơi bóng của cầu thủ này là không thể bàn cãi. Mỗi khi vào sân, Suarez xông lên như con mãnh thú quyết tâm muốn vồ mồi, muốn ra đòn để giành chiến thắng. Cách chơi bóng của Suarez luôn tràn đầy năng lượng và có thừa sự tinh quái. Những bàn thắng của anh tất nhiên rất khó chê. Nhưng như đã nói, Suarez lắm tài nhiều tật, anh đã không bỏ được thói quen cắn người.

  Với đội tuyển Uruguay, cuộc sống không Suarez sẽ trở nên vô cùng khó khăn bởi tiền đạo này vốn là mắt xích không thể thiếu. Có Suarez, Cavani có được đối tác tuyệt vời và Uruguay sở hữu hàng tiền đạo được ví như “bộ đội nguyên tử”.

Tính chất đấu loại trực tiếp càng khiến Uruguay áp lực hơn khi cuộc sống không Suarez. Trước mắt họ là Colombia, một đối thủ láng giềng ở khu vực Nam Mỹ đang có phong độ cực cao càng khiến cuộc đấu cam go hơn. Colombia toàn thắng cả 3 trận tại vòng bảng, ghi 9 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Thành tích ấn tượng đó nhờ Colombia phát huy được sức mạnh tập thể, luôn vào trận với lối đá tấn công như vũ bão và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn.

Lịch sử 38 lần đối đầu nhau, Uruguay thắng 18, hòa 9 trận. Lần gặp nhau gần nhất vào ngày 10-9-2013, Uruguay thắng 2-0. Đây là lần đầu tiên từ năm 1990 Colombia lọt vào vòng 1/18, trong khi Uruguay 2 lần vượt qua vòng bảng ở hai kỳ World Cup liên tiếp và thành tích tốt nhất là vào tới bán kết (2010).

Quá khứ là vậy nhưng khi Uruguay không Suarez, mọi chuyện có thể thay đổi. Nhất là khi Colombia đã quen với cuộc sống không Falcao từ trước đó. Rất có thể, Colombia sẽ làm nên lịch sử!

Quang Hải